Độc đáo du lịch Đài Loan qua những thiết kế sáng tạo của người trẻ Việt Nam


Ngày 3/12/2022 vừa qua, Cuộc thi chung kết Thiết kế Áo phông cùng gấu OhBear do Cục Du Lịch Đài Loan tại Việt Nam đã diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi và tươi trẻ.  

 Độc đáo du lịch Đài Loan qua những thiết kế sáng tạo của người trẻ Việt Nam

Đây là cuộc thi được tổ chức tiếp nối sau sự kiện Đài Loan chính thức mở cửa và khôi phục chính sách visa.

Với các chủ đề xoay quanh: ẩm thực, thiên nhiên, văn hóa và đời sống đô thị, các bạn trẻ Việt Nam đã tái hiện hình ảnh ấn tượng, tươi vui và đầy sức sống về Đài Loan – một điểm đến được ưa thích của người trẻ năng động và sáng tạo.

 Độc đáo du lịch Đài Loan qua những thiết kế sáng tạo của người trẻ Việt Nam

 Độc đáo du lịch Đài Loan qua những thiết kế sáng tạo của người trẻ Việt Nam

Được phát động vào ngày 18/10/2022, cuộc thi “Chạm nhịp Đài Loan” – Thiết kế áo thun với Gấu OhBear đã thu hút hơn hàng trăm nghìn lượt tương tác quan tâm tới cuộc thi, và nhận được 70 bài thi hợp lệ. Trải qua 2 vòng thi sơ loại và vòng bình chọn, cũng như đánh giá từ các giám khảo chuyên môn,08 bạn trẻ xuất sắc được lược chọn và nhận gói hỗ trợ sản xuất thiết kế thành các sản phẩm ứng dụng quảng bá du lịch.

Ông Derek Chou – Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam (Văn phòng Hồ Chí Minh) đã giao lưu với từng tác giả, cũng như chụp hình lưu niệm tại từng không gian trưng bày.  Ông chia sẻ: “Thông qua cuộc thi này, ông đánh giá cao và rất ấn tượng bởi các tác phẩm sáng tạo có kết hợp yếu tố văn hóa Việt Nam và văn hóa Đài Loan. Ông cũng rất mong là người Việt Nam có thể đến Đài Loan để du lịch và cảm nhận trực tiếp vì có rất nhiều địa điểm thú vị khác mà chúng ta chưa biết đến. Trong năm 2023, Cục Du Lịch Đài Loan tại TPHCM cũng sẽ cố gắng để quảng bá nhiều điểm đến thú vị cũng như giới thiệu những văn hóa đặc sắc của Đài Loan đến với người Việt Nam.”

Giám khảo Hà Đỗ – Giám đốc sáng tạo của Tạp chí Đẹp cũng bày tỏ sự thích thú về hình ảnh nhận diện của gấu OhBear và cách các bạn thí sinh thể hiện ý tưởng của mình, đặc biệt là với những bài thiết kế với các yếu tố tinh giản, không quá cầu kỳ tạo nên tổng thể bức tranh hài hòa, bắt mắt.

Tới tham dự sự kiện còn có sự tham dư của nhiều gương mặt nổi tiếng, có ảnh hưởng tơi thế hệ trẻ như Ca sĩ/ Diễn viên Chí Thiện cùng Diễn viên / Nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc và con gái là Bé Sâm.

 Độc đáo du lịch Đài Loan qua những thiết kế sáng tạo của người trẻ Việt Nam

Ca sĩ / Diễn viên Chí Thiện cho biết: Mỗi bạn thí sinh sẽ có những góc nhìn và màu sắc khác nhau, sẽ khá là khó cho Ban Giám Khảo để lựa chọn ra tác phẩm tuyệt vời nhất. Đối với anh, anh yêu thích tác phẩm đánh vào trực quan của anh, đặc biệt là vào bao tử của anh. Mặc dù anh chưa từng đến Đài Loan nhưng anh rất yêu thích ẩm thực Đài Loan và mong muốn được đặt chân đến Đài Loan trong tương lai.

Tại cuộc thi cũng có sự xuất hiện của các thí sinh rất đặc biệt: đó là một người bố với 2 con, với thiết kế thể hiện hình ảnh Gấu OhBear đi “phượt” trên chiếc xe cúp như một người Việt Nam thứ thiệt, với những hành trang ba lô cùng chiếc mũ bảo hiểm tai gấu dễ thương.

 Độc đáo du lịch Đài Loan qua những thiết kế sáng tạo của người trẻ Việt Nam

Là một người mẹ, Diễn viên/ Nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc cũng thể hiện sự yêu thích tới các sản phẩm thiết kế của thí sinh này, và rất khuyến khích các bạn thí sinh sáng tạo các sản phẩm hướng tới gia đình, những chiếc áo cho em bé, con nhỏ, hoặc Gấu ba, gấu mẹ, … để mở rộng được độ tuổi sử dụng áo và đối tượng khác.

Chung cuộc, đã có 03 thí sinh xuất sắc trở thành những người chiến thắng cuối cùng của Cuộc thi, và nhận phần thưởng với giá trị cực lớn như laptop, màn hình thiết kế, vali du lịch cùng những phụ kiện không thể thiếu dành cho những người du lịch sáng tạo.

 Độc đáo du lịch Đài Loan qua những thiết kế sáng tạo của người trẻ Việt Nam

 Độc đáo du lịch Đài Loan qua những thiết kế sáng tạo của người trẻ Việt Nam
 Độc đáo du lịch Đài Loan qua những thiết kế sáng tạo của người trẻ Việt Nam
 Độc đáo du lịch Đài Loan qua những thiết kế sáng tạo của người trẻ Việt Nam

Giải Nhất chung cuộc đã thuộc về Nguyễn Xuân Quyền, thí sinh đã hoàn thành vượt trên mong đợi cùng phần trình bày gãy gọn và khu vực triển lãm lấy thiên nhiên làm tâm điểm của mình. Tác phẩm độc đáo của anh đã khéo léo lấy ý tưởng ghép lại nhiều thắng cảnh và các loài sinh vật đặc hữu của Đài Loan, tái dựng một bức tranh toàn cảnh về du lịch sinh thái ở Đài Loan với Dã Liễu. Xuân Quyền cho biết, với việc nhận được giải thưởng cao nhất là chiếc laptop ASUS Duo Pro 14 gần 60 triệu đồng, anh có thể gửi gắm vợ của mình một công cụ tốt để hỗ trợ cho sự nghiệp gia đình.

Một trong những bài dự thi cũng thu hút sự chú ý của Ban giám khảo và khách mời không kém đó chính là Nguyễn Thị Phương Hoa. Thí sinh đã xứng đáng nhận được Giải Nhì của cuộc thi qua cách trình bày ý tưởng vô cùng ngắn gọn và thuyết phục. Lấy cảm hứng từ những nét văn hoá đặc trưng mang tính biểu tượng của Đài Loan, Phương Hoa đã khắc một bức vẽ trực quan đa văn hoá từ chuyến tàu đỏ núi Alishan tới lễ hội đèn trời rất đỗi gần gũi với những người yêu mến vùng đất này.

Cuối cùng là giải Ba chính thức được trao cho cô sinh viên của trường Đại học Hoa Sen – Hoàng Minh Thư. Lấy cảm hứng từ chữ “Nhịp” trong đề bài, Minh Thư đã rất chú trọng và kỳ công phát triển một cuốn “cẩm nang” ẩm thực Đài Loan tái hiện những món ăn nổi tiếng từ nhà hàng đến ngõ ngách quán ăn bình dân và khu chợ đêm.

+ Giải nhất: Bạn Nguyễn Xuân Quyền. Với chủ đề “Nhịp Thở Thiên Nhiên”
+ Giải nhì: Bạn Nguyễn Thị Phương Hoa – Chủ đề: “Nhịp đập văn hóa”
+ Giải ba: Bạn Hoàng Minh Thư – Chủ đề “Nhịp Sóng Hương Vị”

Toàn bộ các tác phẩm thiết kế và hình ảnh trưng bày sẽ được duy trì triển lãm tại: Beatsoftaiwan.com.

T.D/Lifestyle 

 


Các tin cùng chuyên mục