Cơm Niêu Sài Gòn cùng Jun Phạm đồng hành quyên góp 280 triệu đồng giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh


Trưa ngày 14/9, nhà hàng Cơm Niêu Sài Gòn đã tổ chức Bữa trưa thân mật để tổng kết chiến dịch: “Có Một Trái Tim Cứu Một Trái Tim” với sự đồng hành của nam ca sỹ Jun Phạm.

Sau hơn một tháng kể từ ngày khai trương chi nhánh mới 118 Pasteur- Quận 01, nhà hàng Cơm Niêu Sài Gòn đã quyên góp được 280 triệu đồng tương đương với việc cứu giúp 10 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam. Số tiền quyên góp dựa trên việc trích 10% mỗi hoá đơn của quý thực khách dùng bữa tại nhà hàng.

Jun Pham 5 Cơm Niêu Sài Gòn cùng Jun Phạm đồng hành quyên góp 280 triệu đồng giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Tại buổi trao tặng số tiền cho đơn vị quỹ Nhịp tim Việt Nam, Jun Phạm – với vai trò là một trong những đại sứ của chương trình – đã bày tỏ sự tri ân đến các khách hàng của Cơm Niêu Sài Gòn đã đồng hành và góp sức chia sẻ yêu thương đến các em.

Jun Phạm bộc bạch: “Hiện nay, 1 ca mổ tim có chi phí 28 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với những năm trước đó khoảng 15-16 triệu, và tương lai con số chi phí có thể còn đắt đỏ hơn. 28 triệu có thể với Jun hay nhiều người là một số tiền vừa phải – có thể chi tiêu, nhưng với rất nhiều người khác đó lại là con số quá lớn để có thể chạy chữa cho con em mình. Vì vậy, Jun rất hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những mạnh thường quân cùng chung tay san sẻ và giúp đỡ các em.”

Jun Pham 9 Cơm Niêu Sài Gòn cùng Jun Phạm đồng hành quyên góp 280 triệu đồng giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Không những tham gia gửi tặng số tiền cho quỹ Nhịp tim Việt Nam, dự kiến trong thời gian tới, Jun Phạm và đại diện Cơm Niêu Sài Gòn còn đến thăm hỏi trực tiếp, động viên tinh thần và trao những phần quà đến các em đang điều trị bệnh tim.

Vốn là một thương hiệu lâu đời, Cơm Niêu Sài Gòn phục vụ thực khách bốn phương đã 24 năm. Ẩm thực của ba miền Bắc – Trung – Nam dung hoà tại Cơm Niêu Sài Gòn, đặc biệt là món cơm Đập. Với lối kiến trúc đậm nét của người Sài Gòn hoà nhã, nhà hàng Cơm Niêu Sài Gòn luôn là một đia điểm lý tưởng trong các bữa ăn gia đình hay các buổi hội họp với thực đơn vừa khẩu vị, đậm đà hương vị Á Đông.

Thông tin về chương trình ”Nhịp tim Việt Nam”: 

Được thành lập năm 2006, VinaCapital Foundation (VCF) là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký tại Mỹ và hoạt động tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em và thanh thiếu niên trên cả nước Việt Nam thông qua việc mang lại các cơ hội chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Những chương trình y tế của VCF bao gồm Nhịp Tim Việt Nam và Khám Sàng Lọc nhằm phát hiện sớm các dị tật tim mạch bẩm sinh, tài trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo tại các vùng nông thôn và tạo điều kiện để các em tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Tới nay, Nhịp Tim Việt Nam đã tài trợ chi phí phẫu thuật tim cho hơn 7,300 em nhỏ trên khắp cả nước.

T.D/Lifestyle

 

 


Các tin cùng chuyên mục