Chương trình ‘Cơm Chay Yêu Thương’: Một miếng khi đói bằng một gói khi no


Xung quanh ta vẫn luôn còn đó những mảnh đời bất hạnh, khó khăn, nghèo đói, chương trình “Cơm Chay Yêu Thương” của nhóm thiện nguyện Kiến Minh đã góp phần an ủi, động viên những con người khốn khổ ấy rằng “Hãy luôn vững niềm tin vào cuộc sống vì mọi người vẫn luôn ở bên cạnh bạn.”

Ngay từ trưa ngày 31.1.2015, gần 30 thành viên của nhóm thiện nguyện Kiến Minh đã tập trung, tự tay chuẩn bị những phần cơm chay nghĩa tình để cùng đem đến cho những người nghèo, người vô gia cư có được một bữa cơm ấm lòng. Đồng hành cùng chương trình còn có các anh chị em nghệ sĩ: ca sỹ Vỹ Khang, Bích Tuyền, Trương Bảo Xuyên và nhiều nhà hảo tâm khác.

1907518 482538041904418 3592424944246419512 n Chương trình Cơm Chay Yêu Thương: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Mọi người trong nhóm thiện nguyện tập trung từ sớm để chuẩn bị cho kịp 230 phần cơm chay đem đến cho người nghèo.

AAAJOHN 9599 Chương trình Cơm Chay Yêu Thương: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Ca sỹ Vỹ Khang, ca sỹ Bích Tuyền cùng phụ giúp mọi người chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất trước khi khỏi hành rong ruổi khắp các nẻo đường Sài Gòn, mang cơm đến cho những người cần giúp đỡ.

AAAJOHN 9562 Chương trình Cơm Chay Yêu Thương: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Một phần cơm chay trị giá không nhiều nhưng được nhóm chuẩn bị tươm tất với 1 phần cơm bao gồm 1 hộp cơm, món xào, món canh, 1 quả chuối, 1 chai nước cùng khăn giấy và tăm bông.

Người lập ra nhóm thiện nguyện này chính là chàng trai trẻ Trần Kiến Minh (với tên thân mật là Adam Trần). Kiến Minh hiện đang là một nhân viên nghiên cứu thị trường và cũng là một dancer bán chuyên cho các vũ đoàn. Với tâm ý muốn đem những điều tốt đẹp đến cho những hoàn cảnh thật sự cần giúp đỡ , Kiến Minh luôn dành hết tâm huyết và sức lực của mình cho các công tác thiện nguyện. Anh luôn là thành viên nòng cốt trong các sự kiện vì cộng đồng như: Hạt Gạo Yêu Thương, Dải Băng Đỏ,… hay mới đây là chương trình “Cơm Chay Yêu Thương” do chính anh tự khởi xướng và thực hiện.

JOHN 9614 Chương trình Cơm Chay Yêu Thương: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Kiến Minh tận tay trao phần cơm cho một chị lao động nghèo. Một bữa cơm tuy nhỏ những đối với chị thì có giá trị như cả một ngày lao động miệt mài.

Từng phần cơm chay nóng hổi đóng gói cẩn thận, tỉ mỉ được đem đến tận tay của những người đang cần sự hỗ trợ, chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ làm ấm lòng cả những người đi cho và những người nhận nó. Kiến Minh chia sẻ: “Tôi thầm mong mình có đủ sức khoẻ , đủ vật chất để sẻ chia với họ. Giờ đây, giúp được người nào tôi sẽ giúp, chia sẻ yêu thương được với ai tôi sẽ sẻ chia, nhìn họ vui một lòng tôi vui mười, nhìn họ cười tôi thấy mình dường như hết mệt.”

JOHN 9656 Chương trình Cơm Chay Yêu Thương: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Vỹ Khang cùng mọi người kéo nhau ra khắp các nẻo đường, những nơi tâp trung đông người nghèo để mang bữa cơm no bụng, ấm lòng đến cho họ.

11390288 483016938523195 3371268957185893833 n Chương trình Cơm Chay Yêu Thương: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

…trạm xe buýt…

10313389 483016948523194 4688614247731209756 n Chương trình Cơm Chay Yêu Thương: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

…hay công viên thì nhóm thiện nguyện Kiến Minh vẫn tìm đến và chia sẻ cùng những mảnh đời khó khăn, thiếu thốn.

10453367 482537948571094 2906973578181198883 n Chương trình Cơm Chay Yêu Thương: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Chương trình “Cơm Chay Yêu Thương” sẽ được nhóm thiện nguyện Kiến Minh duy trì vào ngày chủ nhật cuối mỗi tháng. Mọi chi tiết đóng góp, ủng hộ, bạn đọc có thể liên hệ anh Trần Kiến Minh theo số điện thoại 0938.034.206

JOHN 9641 Chương trình Cơm Chay Yêu Thương: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Không cần phải đợi đến khi giàu có, dư giả vật chất ta mới đi làm từ thiện tích đức, ngay từ bây giờ dù giàu hay nghèo thì ta đều có thể chia sẻ và giúp đỡ người khác trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Với thông điệp “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”,  nhóm Thiện Nguyện Kiến Minh và ca sỹ Vỹ Khang muốn gửi gắm, kêu gọi mọi người hãy cùng sống sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau để cuộc sống này ngày càng ý nghĩa và đáng sống hơn.

Theo Bảo Bảo/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục