CGV Art house – nhà mới cho phim nghệ thuật


CGV Việt Nam đã chính thức trình làng 3 phòng chiếu Art house sau một thời gian dài ấp ủ, nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của điện ảnh Việt nói chung và nâng bước cho các nhà làm phim độc lập, các nhà làm phim trẻ tại Việt Nam nói riêng.

“Đầu ra” cho các bộ phim có vẻ yếu thế về thị hiếu khán giả bấy lâu nay luôn là vấn đề đau đầu của nhà làm phim. “Làm phim rồi chiếu ở đâu?”, “Hãng nào sẽ đứng ra phát hành?” hoặc “Nghe nói phim đó hay lắm, sao không thấy ở đâu chiếu vậy?”,… là vô vàn câu hỏi của những nhà làm phim thuộc dạng hơi khó nuốt, nhà làm phim trẻ, phim độc lập cũng như của nhiều cá nhân yêu điện ảnh, muốn thưởng thức trọn vẹn một bộ phim được đánh giá cao song không chiều lòng được số đông. Chuyện nhà làm phim Việt Nam xuôi ngược tất tả tìm đầu ra cho đứa con tinh thần của mình đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”.

Tại các nước có nền điện ảnh phát triển, bên cạnh phim giải trí thì phim nghệ thuật vẫn đảm bảo một lượng người xem nhất định để nhà sản xuất, nhà phát hành thu hồi vốn. Suất chứa của mỗi rạp trung bình tại Việt Nam hiện nay là hơn 150 ghế, trong khi nếu khởi chiếu những bộ phim được cho là khó xem thì thời điểm đông nhất cũng chỉ khoảng 30, 40 khán giả. Nhà phát hành dẫu muốn đỡ đầu cho các nhà làm phim cũng đành lắc đầu bởi phát hành đồng nghĩa cầm chắc phần lỗ.

Sự trăn trở từ hai phía vừa nêu trên hiện tại đã có thể tìm được lối ra khi ngày 31.12 vừa qua, CGV Việt Nam đã chính thức trình làng 3 phòng chiếu Art house sau một thời gian dài ấp ủ, nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của điện ảnh Việt nói chung và nâng bước cho các nhà làm phim độc lập, các nhà làm phim trẻ tại Việt Nam nói riêng.

Mở màn, CGV sẽ trình chiếu bằng các bộ phim Việt Nam gây tiếng vang tại thị trường trong nước và quốc tế như: Cánh đồng bất tận, Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng,… và các bộ phim Hàn Quốc đình đám như: Roaring Currents (Đại thủy chiến), The Pirat (Hải tặc) với giá vé ưu đãi đặc biệt 40.000 đồng.

cgv art house nha moi cho phim nghe thuat 1 CGV Art house – nhà mới cho phim nghệ thuật

Cánh đồng bất tận …

cgv art house nha moi cho phim nghe thuat 3 CGV Art house – nhà mới cho phim nghệ thuật

cgv art house nha moi cho phim nghe thuat 2 CGV Art house – nhà mới cho phim nghệ thuật

Đập cánh giữa không trung sẽ được trình chiếu tại CGV Art House

Cụ thể, tại TP.HCM, khán giả sẽ xem phim ở ở cụm rạp CGV Paragon (quận 7) với phòng chiếu M (đặc biệt, 46 ghế) chuyên chiếu phim Việt Nam và phòng chiếu số 2 (66 ghế) dành cho phim nghệ thuật Hàn Quốc. Ở Hà Nội, khán giả yêu phim nghệ thuật có thể đến phòng chiếu số 5 với 120 ghế – CGV Hồ Gươm Plaza – trình chiếu xen kẽ các phim điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.

Đối với phim của những nhà làm phim độc lập, bên cạnh việc hỗ trợ trình chiếu, CGV sẽ hỗ trợ tổ chức các sự kiện ra mắt phim hay những vấn đề liên quan khác như duyệt phim, những buổi trao đổi định kỳ “Sunday Talk” về các đề tài của điện ảnh Việt Nam và điện ảnh thế giới; hội thảo, chuyên mục điện ảnh được các nhà làm phim chủ động kết hợp tổ chức tại đây nhằm phổ biến phim rộng rãi đến với công chúng.

Cụ thể nhất là bộ phim Đập cánh giữa không trung (phim nghệ thuật đầu tiên được chính đạo diễn – Nguyễn Hoàng Điệp – phát hành độc lập) sẽ được CGV Art House hỗ trợ hai buổi ra mắt tại Hà Nội và TP.HCM vào ngày 21-1-2015, sau đó phim này sẽ được CGV công chiếu ở các hệ thống rạp trên toàn quốc.

Linh Lan

Theo Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục