Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm đối với nông sản, thực phẩm Ba Lan


TP. Hồ Chí Minh, ngày 6/8, trong khuôn khổ họp báo giới thiệu chiến dịch “Taste Europe – Khám phá Hương vị Châu Âu!”, các đại biểu đến từ Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU) khẳng định Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm đối với ngành nông sản, thực phẩm Ba Lan.

Đồng thời, đây cũng được xem là cầu nối quan trọng để thúc đẩy hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đang phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại sự kiện, bà Bozena Wroblewska – Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại Ba Lan – cho biết: Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc tham gia và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do. Việc cắt giảm thuế quan, đơn giản hóa các thủ tục chứng nhận và từng bước hài hòa quy tắc xuất xứ đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Taste Europe – Khám phá Hương vị Châu Âu 1 Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm đối với nông sản, thực phẩm Ba Lan

Bà Bozena Wroblewska, Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại Ba Lan chia sẻ tại họp báo

Bà Bozena Wroblewska cũng khẳng định: EVFTA là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thương mại. Việt Nam hiện là một trong số ít quốc gia tại châu Á đồng thời tham gia nhiều cơ chế hợp tác kinh tế lớn và có hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, qua đó mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp châu Âu nói chung và Ba Lan nói riêng.

Số liệu được công bố tại họp báo cho thấy, tổng kim ngạch thương mại giữa Ba Lan và Việt Nam hiện đạt hơn 7,3 tỷ EUR. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Ba Lan sang Việt Nam đạt trên 469 triệu EUR, trong đó riêng nhóm nông sản, thực phẩm đạt hơn 229,7 triệu EUR. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm thịt, sữa, cá hồi và nhiều sản phẩm thực phẩm chế biến. Ngược lại, Ba Lan nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng như cà phê, gạo, dừa, mì sợi cùng nhiều sản phẩm thủy sản.

Đại diện Ba Lan nhận định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm vẫn còn rất lớn. Chính phủ Ba Lan mong muốn mở rộng danh mục sản phẩm xuất khẩu sang Việt Nam, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm đối tác phân phối nhằm khai thác hiệu quả hơn những lợi thế mà EVFTA mang lại.

Trong bối cảnh đó, chiến dịch “Taste Europe – Khám phá Hương vị Châu Âu!” được xem là một trong những hoạt động xúc tiến tiêu biểu nhằm giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của châu Âu đến thị trường Việt Nam. Chương trình do Liên minh châu Âu hỗ trợ, được triển khai bởi Hiệp hội các nhà chế biến thịt Ba Lan và Liên hiệp Quốc gia các Nhóm Nhà sản xuất Rau quả Ba Lan, tập trung quảng bá các sản phẩm như thịt bò, thịt heo, táo tươi và các sản phẩm chế biến từ táo.

Theo Ban tổ chức, ngoài việc giới thiệu sản phẩm, chiến dịch còn cung cấp thông tin về hệ thống tiêu chuẩn sản xuất của Liên minh châu Âu, trong đó nhấn mạnh các yếu tố an toàn thực phẩm, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đây là những tiêu chí ngày càng được người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm khi lựa chọn thực phẩm nhập khẩu.

Trong thời gian tới, chiến dịch sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, trao đổi chuyên môn và quảng bá ẩm thực nhằm tạo thêm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Ba Lan, Liên minh châu Âu và Việt Nam. Thông qua những hoạt động này, các bên kỳ vọng không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm.

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục