400 khách mời háo hức chào đón “Virus Cuồng loạn”


Tối 01/11/2022, dự án phim “Virus Cuồng loạn” đã được tổ chức ra mắt tại BHD Star Thảo Điền, thành phố Thủ Đức trong sự hân hoan chào đón nhiệt tình của đông đảo khách mời và khán giả màn ảnh rộng.

 400 khách mời háo hức chào đón “Virus Cuồng loạn”

Đến tham dự và chủ trì buổi ra mắt phim là nhà sản xuất đạo diễn Công Hậu, nhà sản xuất Hồ Văn Trọng, Ramani RaJa, đạo diễn Nhất Duy, DOP Thịnh Lữ cùng ekip làm phim. Buổi ra mắt phim thu hút gần 400 khách mời là những nghệ sĩ, đạo diễn trong làng giải trí, nghệ thuật cùng các cơ quan báo đài tham dự.

HNL 9853 400 khách mời háo hức chào đón “Virus Cuồng loạn”

Được biết phim nói về đề tài “An toàn vệ sinh thực phẩm”, với nội dung và tiết tấu mức độ trung bình tới nhanh, hồi hộp, gây cấn pha lẫn một chút ma mị, phiêu lưu. Với sự kịch tính về hình ảnh chỉn chu, đại cảnh hoành tráng, yếu tố hóa trang zombie kết hợp kỹ xão đã thuyết phục được sự trải nghiệm khán giả về hình ảnh giả tưởng xác sống, zombie. Ngoài những yếu tố làm khán giả giật mình thót tim , phiêu lưu kỳ bí thì những hồi tưởng về tình cha con đã tạo cảm giác nhẹ nhàng, xúc động, đọng lại tâm trí người xem.

Ý nghĩa phim gửi đến như một sự cảnh báo về những chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, sự cảnh tỉnh cần thiết phải giữ để không vì lợi nhuận nhỏ trước mắt mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe, mạng sống của con người , xã hội và đặc biệt là thế hệ trẻ mai sau. Để thực hiện được dự án phim này, ekip sản xuất đã ròng rã mất gần 2 năm để chuẩn bị chỉn chu nhất cho các phân đoạn vì những lý do khách quan trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua.

HNL 9866 400 khách mời háo hức chào đón “Virus Cuồng loạn”

Phim đầu tư chi phí lên đên gần 9 tỷ , trong đó sự đầu tư, thiết kế tương đối tốt như : Đầu tư hẳn một siêu xe cùng những xe 12 chỗ, xe tải, xe máy, xe máy cày, khu resort có hồ bơi, khu nghĩa địa… dàn diễn viên quần chúng đóng zombie hơn 150 người. Bên cạn đó, các bối cảnh bị tàn phá bởi xác sống, đoàn phim còn dựng hẳn một ngôi làng nhỏ bên bờ hồ với chi phí 600 triệu đồng, kết hợp các yếu tố kỹ xảo điện ảnh do ekip trẻ Việt Nam thực hiện tất cả hết 100% trong suốt gần 1 năm vừa qua. Cùng với sự đầu tư về vai diễn, mạo hiểm của ekip đoàn phim và các diễn viên chính trong phim như: Ramani RaJa, Giang Thái Trung, Trizze Việt Trinh, Nhất Duy, Xuân Phạm, Gia Bảo, Thanh Tùng, Chí Cường, Sơn Ca, Quang Đức, Chu Anh, Bảo Anh,Quang Vinh, Thu Mến, Hải Tiến, Anh Dũng…. Ekip hơn 140 người đã trèo đèo, leo núi, băng rừng, lội suối, trong gần 1 tháng qua các địa điểm TP.HCM, Lâm Hà, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Bình Phước để thực hiện ý tưởng phim này.

Ngoài ra, nhạc phim còn có sự góp giọng của ca sĩ Hồng Gấm với bài hát Vô Định của nhạc sĩ Minh Đăng giúp để giảm sự căng thẳng cho khán giả khi xem cũng là một điểm nhấn thú vị.

HNL 9776 400 khách mời háo hức chào đón “Virus Cuồng loạn”

Đạo diễn Nhất Duy tâm sự khi anh thực hiện bấm máy bộ phim này lúc đó chỉ mới 29 tuổi nên còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng cuối cùng phim cũng đã chính thức ra mắt khán giả với sự chỉn chu cần thiết và được rất nhiều anh chị em trong nghề dành thời gian tới tham dự buổi ra mắt phim là một niềm vui, động viên rất lớn với anh. Anh hy vọng sau tác phẩm này nếu như được khán giả đón nhận, anh sẽ có thể có những phần tiếp theo với sự chỉn chu, hoàn thiện, hoành tráng hơn nữa để làm món ăn tinh thần giải trí kết hợp yếu tố nhân văn, thời sự cần thiết để gửi đến khán giả trong tương lai.

Virus cuồng loạn không xây dựng một vị “anh hùng” diệt zombie, giải cứu người dân khỏi đại dịch mà khai thác sâu về tâm lí nhân vật, những cuộc đấu tranh sinh tồn. Tất cả vai chính và phụ đều bộc lộ được điểm mạnh và tính cách.

Virus cuồng loạn kể về cuộc chạy trốn sinh tử của một nhóm người thuộc đoàn phim để thoát khỏi đại dịch xác sống đang diễn biến tràn lan. Phim lấy bối cảnh chính tại khu vực Hồ Gia Trang (Lâm Đồng). Một đoàn phim đang quay về đề tài zombie trên vùng núi cao ở một khu nghỉ dưỡng thì bất ngờ bị những xác sống tấn công. Đại dịch thật sự xảy ra vì những thực phẩm không rõ nguồn gốc đang bán tràn lan trong thị trường khiến con người ngộ độc và trở thành những xác sống cuồng loạn.

Điểm nổi trội đầu tiên của phim là tạo hình nhân vậy ấn tượng, được tô vẽ cực kì tỉ mỉ. Binh đoàn zombie “khát máu” với gương mặt của zombie đều thấy rõ được gân máu và đôi mắt trắng đục chân thật.

HNL 9999 scaled 400 khách mời háo hức chào đón “Virus Cuồng loạn”

Những diễn viên trong phim dù còn khá mới với khán giả nhưng diễn xuất của họ rất chân thật, không bị cường điệu hóa hay thêm thắt những mảng miếng hài không phù hợp sẽ dễ gây mất thiện cảm.

Tiết tấu câu chuyện không trì trệ cũng không ngắt quãng khiến người xem luôn theo dõi liên tục, sự kiện khoảng 45 phút đầu tiên làm khán giả liên tục theo dõi, có vài khoảnh khắc khiến khán giả cũng cảm thấy rợn người và giật mình trước sự xuất hiện của zombie.

Điểm cộng tiếp theo là cử chỉ, hành động, đặc điểm của zombie được thể hiện khá ấn tương. Người xem có thể thấy, các diễn viên đã tập luyện rất kỹ cho từng bước đi. Không ít phân cảnh biểu cảm của zombie khiến người xem giật mình. Tốc độ di chuyển của zombie cũng vừa phải, không làm người xem bức bối. Lượng thây ma cũng khá đông đảo, tạo được khung cảnh hỗn loạn và rùng rợn của đại dịch.

Điểm trừ đầu tiên là phim chỉ tập trung tạo hình các zombie chính, những “zombie phụ” chưa được đầu tư kỹ. Tiếp theo là màu phim ở nhiều phân đoạn được đa số người xem đánh giá là khá cũ, chưa thể hiện được yếu tố kinh dị.Kịch bản câu chuyện còn khiến người xem đang theo dõi thì có sự kết thúc đột ngột.

Và như nhiều phim gắn mác 16+ vì có yếu tố máu me kinh dị, khi qua kiểm duyệt “Virus cuồng loạn” đã bị cắt khá nhiều phân đoạn dẫn đến cái kết khiến người xem hụt hẫng. Đa số khách tham dự buổi premiere đều chưa thoả mãn với kết phim và đều suy nghĩ về sự hé lộ 1 khúc nhỏ phần 2 của câu chuyện.

“Virus cuồng loạn” sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 4/11/2022 tại hệ thống rạp BHD Star, Lotte, CGV , Cinestar, Starlight và Galaxy.

LC/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục